Mỹ: Nghị sĩ Tom DeLay đối mặt với cáo trạng mới

04/10/2005 23:35 GMT+7

Sau khi phải rời bỏ chiếc ghế lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện hồi tuần rồi vì bị cáo buộc vi phạm luật gây quỹ bầu cử Mỹ, nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom DeLay lại đối mặt với 2 cáo trạng mới: rửa tiền và thông đồng để rửa tiền.

Một bồi thẩm đoàn bang Texas buộc tội ông ta đã rửa tiền để sử dụng cho cuộc chạy đua vào cơ quan lập pháp bang Texas năm 2002. Nếu tội trạng được thành lập, ông DeLay có thể chịu mức án đến 20 năm tù giam cho tội thông đồng và án chung thân cho tội danh rửa tiền. Các cáo trạng mới được đưa ra chỉ vài giờ sau khi luật sư của Tom DeLay yêu cầu một quan tòa hủy bỏ cáo trạng hồi tuần trước.

T.M
(Theo BBC, USAToday)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.