Giám đốc một doanh nghiệp bị chém trọng thương

27/10/2010 00:11 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng hôm qua đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Đăng Hưng, SN 1975 và Hoàng Ngọc Sơn, SN 1974 cùng ở ngõ 89 phố Tôn Đức Thắng, Q.Lê Chân (Hải Phòng) về tội cố ý gây thương tích.

Hưng và Sơn được xác định là hai đối tượng đã chém ông Hoàng Văn Khánh, SN 1960, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần dệt may xuất khẩu Hải Phòng vào tối 23.10, ngay tại trụ sở của công ty ở P.Minh Đức, Q.Đồ Sơn.

Tối 23.10, Hưng, Sơn và một số người đến Công ty cổ phần dệt may Hải Phòng đòi nợ tiền của bà Hoàng Thị Duyên, là chị gái của ông Khánh. Khi xô xát giữa hai bên xảy ra, ông Khánh chạy ra can ngăn thì bị các đối tượng trên chém trọng thương.

Ông Khánh chính là người đã tố cáo Đoàn Tiến Dũng, nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) trong vụ án đòi “lót tay” 5 tỉ đồng để giải ngân, xảy ra tại BIDV Hải Phòng, đang được TAND TP Hà Nội thụ lý.

P.H.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.