Bão lớn tràn vào Nhật Bản

07/10/2009 11:01 GMT+7

(TNO) Ngày 7.10, mưa lớn và gió mạnh đã càn quét miền tây nam Nhật Bản, làm mất điện trên diện rộng và thổi bay nhiều mái nhà, hãng tin AFP dẫn thông tin từ giới chức nước này cho biết.

Đây có thể là cơn bão đầu tiên tràn vào Nhật Bản kể từ năm 2007, Cơ quan dự báo thời tiết nước này cảnh báo. 

Cơn bão có tên Melor này, với sức gió lên đến 216 km/giờ, đang di chuyển về phía đông đảo Amami-Oshima của Nhật Bản hồi sáng nay và dự kiến sẽ đổ bộ vào đảo Honshu vào ngày mai (8.10). 

“Mưa sẽ rất lớn và gió sẽ rất mạnh”, một quan chức thuộc Cơ quan dự báo thời tiết cho biết. 

Sáng sớm nay (7.10), tổng cộng có 10.100 hộ gia đình tại Amami-Oshima và một số đảo khác sống trong tình trạng thiếu điện, theo cơ quan điện lực địa phương. 

Một số mái nhà đã bị thổi bay nhưng chưa có thông tin về số người bị thương, theo giới chức địa phương. Chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu người dân luôn ở trong tình trạng đề phòng chống bão.

 

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.