Nhận bằng tốt nghiệp trung học ở tuổi 97

08/06/2012 08:57 GMT+7

(TNO) Bà Ann Colagiovanni ngày 7.6 đã không cầm được nước mắt khi nhận tấm bằng tốt nghiệp trung học danh dự ở tuổi 97, tại một trường trung học ở bang Ohio, Mỹ.

Bà Colagiovanni đã phải nghỉ học lúc 17 tuổi để phụ giúp cha bán hàng kể từ thập niên 1930 - thời kỳ suy thoái kinh tế ở Mỹ, theo FoxNews.

Nhưng kể từ khi nghỉ học, bà vẫn cố gắng tự học tại nhà.

 Bà Ann Colagiovanni (97 tuổi) đến trường nhận bằng tốt nghiệp - Ảnh chụp màn hình video của FoxNews
Bà Ann Colagiovanni mặc áo tốt nghiệp - Ảnh chụp màn hình video của FoxNews

Sau đó, bà Colagiovanni lấy chồng, rồi có hai đứa con gái và hiện có 11 cháu ngoại.

Trường trung học Shaker Heights ở bang Ohio đã cấp bằng tốt nghiệp danh dự cho bà Colagiovanni với năm tốt nghiệp là 1934 - thời điểm mà lẽ ra bà đã tốt nghiệp trung học.

Thấy tên mình trên tấm bằng trung học, bà Colagiovanni không cầm được nước mắt.

“Tôi đã tốt nghiệp trung học”, bà nghẹn ngào nói tại buổi lễ tốt nghiệp.

Con gái của bà Colagiovanni cho biết: “Vào những năm kinh tế khó khăn, làm việc quan trọng hơn là đi học. Mẹ tôi đã hy sinh vì gia đình nên phải nghỉ học”.

Trong cùng ngày 7.6, Thomas Vinci - cháu ngoại bà Colagiovanni - cũng nhận được bằng tốt nghiệp trung học tại trường Shaker Heights.

Phúc Duy

>> Lấy bằng thạc sĩ ở tuổi 97
>> Thạc sĩ 25 tuổi và những sáng chế đáng chú ý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.