IMF đồng ý xóa nợ 55 tỉ USD cho nước nghèo

25/09/2005 23:53 GMT+7

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) - một trong 2 cơ quan tài chính quan trọng nhất thế giới - hồi cuối tuần qua đã thông qua việc xóa nợ 55 tỉ USD cho 18 quốc gia nghèo nhất thế giới.

Kế hoạch do nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới và Nga (G8) đề xuất hồi tháng 7 qua, theo đó 40 tỉ USD sẽ được xóa nợ trong giai đoạn đầu trước khi 15 tỉ USD còn lại được xóa. Kế hoạch còn phải có sự đồng ý của Ngân hàng Thế giới (WB). Giới quan sát cho rằng WB sẽ sớm có hành động tương tự như IMF. Việc xóa nợ cho các quốc gia kém phát triển nhất được xem là bước đi quan trọng trên con đường tiến tới Mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ, trong đó có việc giảm phân nửa số người cực nghèo trên thế giới vào năm 2015.

Đ.N
(BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.