Giả danh Việt kiều, lừa tình, chiếm đoạt tài sản

20/05/2014 17:04 GMT+7

(TNO) Ngày 20.5, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đoàn Thanh Phong (34 tuổi, ngụ phường 1, quận Vò Vấp, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Ngày 20.5, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đoàn Thanh Phong (34 tuổi, ngụ phường 1, quận Vò Vấp, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, sau khi làm quen với chị N.T.H.P (26 tuổi, ngụ TP.Mỹ Tho) qua internet, Phong giới thiệu mình là Việt kiều Mỹ.

Ngày 2.3.2014, Phong nói dối là mới về nước và hẹn gặp ở cầu Rạch Miễu để đón P. lên TP.HCM ra mắt gia đình. Khi P. chạy xe máy đến gặp thì được Phong chở về TP.HCM.

Trên đường đi qua tỉnh Long An, Phong nói mình vừa ngồi máy bay về nước đường dài, mệt, nên rủ P. vào khách sạn nghỉ. Sau khi ân ái, Phong tiếp tục chở P. về TP.HCM.

Tại TP.HCM, thấy CSGT đứng ở một ngã tư, Phong nói rằng mũ bảo hiểm của P. không đúng chuẩn nên kêu P. đi bộ qua chốt CSGT, Phong sẽ đón.

Đến ngã tư Hàng Xanh, gặp chốt CSGT khác, P. lại xuống xe đi bộ thì Phong lái xe vọt thẳng ra Vũng Tàu bán lấy 4,5 triệu đồng. Ngày 20.5, Phong bị bắt tại TP.HCM.

Phương Hà

>> Truy tố giám đốc 'Doanh nghiệp tiêu biểu' lừa đảo
>> Bắt băng cướp giả danh cảnh sát hình sự
>> CSGT bắt băng cướp giả danh cảnh sát hình sự
>> Giả danh nhân viên công ty xổ số, dụ dỗ đánh đề
>> Giả danh cảnh sát hình sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.