Vụ buôn lậu đồng hồ quy mô lớn ở TP.HCM: Tạm giữ 3 người, thu hơn 15 ngàn đồng hồ

05/11/2006 23:39 GMT+7

Hôm qua 5.11, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP.HCM đã tạm giữ 3 người liên quan đến đường dây buôn lậu đồng hồ quy mô lớn tại chợ đồng hồ trên đường 3 Tháng 2, Q.11, bị triệt phá vào trưa ngày 4.11.

Cụ thể: Nguyễn Xuân Mẫn (34 tuổi, ngụ ở Q.11, chủ đường dây buôn lậu) cùng 2 thanh niên có nhiệm vụ chuyên chở đồng hồ lậu đi bỏ sỉ, lẻ cho Mẫn, gồm: Vũ Đình Thủ và Võ Thành Dũng (cả hai đều quê Quảng Ngãi). Theo thông tin mới nhất, ngoài hầm bí mật ở căn nhà 71 Lê Thị Bạch Cát, P.13, Q.11, Cơ quan CSĐT đã phát hiện thêm nhiều hầm bí mật khác tại 2 địa điểm mà Mẫn dùng để cất giấu đồng hồ lậu như: cửa hàng lớn tại chợ đồng hồ (số 993 đường 3 Tháng 2, P.6, Q.11) và một căn nhà nằm ở mặt tiền đường 3 Tháng 2 (số 982 đường 3 Tháng 2, P.12, Q.11).

Tính đến nay, Cơ quan CSĐT đã thu giữ tổng cộng hơn 15 ngàn đồng hồ đeo tay các loại không có hóa đơn chứng từ mang nhiều nhãn hiệu như  Rado, Sunrise, Seiko, Hayuki, Casio...

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.