Họp cử tri ở bản

04/12/2007 14:29 GMT+7

(TNO) Đản Lác là một xã miền núi ở vùng xa xôi bậc nhất trong huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, sống ở đây chủ yếu là đồng bào các dân tộc Nùng, Mông... Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và các cấp chính quyền, cuộc sống người dân ở đây ngày một ấm no, tầm nhận thức ngày càng được nâng cao...

Dưới đây là một số hình ảnh mà PV Thanh Niên đã ghi lại được trong một cuộc tiếp xúc cử tri giữa đại biểu nhân dân cấp huyện và bà con dân tộc xã Đản Lác.

Theo lịch, 8 giờ sáng khai mạc nhưng phải đến gần 9 giờ cuộc họp mới bắt đầu vì cử tri từ các bản xa đến muộn

  

Các nữ cử tri ngồi họp rất nghiêm túc và trật tự

   

“Nghị trường” chuyên nghiệp không kém gì các cuộc họp dưới xuôi

   

Không đủ chỗ ngồi, bà con phải ngồi ngoài nhưng vẫn chăm chú lắng nghe

    

Cán bộ xã đang nhắc nhở các “cử tri tương lai” ở trước cửa phải giữ trật tự

      

Gùi treo ngoài gốc cây, con bồng vô trong để nghe

    

Ba chăm chú lắng nghe trong khi con say ngủ ở trong địu

     

Gần 12 giờ trưa cuộc họp mới tan nhưng nhiều cử tri vẫn nán lại

Thiếu Gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.