Canada đền bù 1,7 tỉ USD cho dân bản địa

24/11/2005 23:19 GMT+7

Khoảng 80 ngàn dân da đỏ bản địa tại Canada sẽ được chính phủ đền bù hơn 1,7 tỉ USD cho những thương tổn thể xác lẫn tinh thần do bị đối xử tồi tệ khi theo học tại các trường công trên toàn quốc trong suốt 7 thập niên.

Đây là các trường học được thiết lập với mục đích đồng hóa những người bản xứ theo xã hội văn minh lúc đó. Trẻ con người bản địa trong độ tuổi đến trường đều bị bắt nhập học và chúng bị tách rời khỏi gia đình cũng như không được nói ngôn ngữ của cha ông. Trong khoảng thời gian học tại các trường nội trú trên, những học sinh này đã bị áp bức về thể chất, bị lạm dụng tình dục và hàng ngàn cựu học sinh tại 130 trường đã đệ đơn yêu cầu chính phủ phải bồi thường. Mỗi cựu học sinh sẽ được nhận 8.523 USD và cộng thêm 2.557 USD cho mỗi năm nhập học. Hầu hết các trường học trên đã bị đóng cửa vào giữa thập niên 70 thế kỷ trước và những cựu học sinh còn sống đến nay cũng đã ở tuổi 60.

T.M
(The BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.