Luộc tốt hơn rang

28/10/2007 02:22 GMT+7

Những ai thích đậu phộng luộc sẽ càng thích loại thực phẩm này hơn nếu biết rằng chúng có tác dụng chống bệnh tật tốt hơn đậu sống, rang khô hoặc rang với dầu. Theo AP, các chuyên gia thuộc ĐH Alabama A & M (Mỹ) đã tiến hành phân tích trên đậu phộng và nhận thấy chất chống ô-xy hóa trong đậu luộc cao gấp 4 lần so với đậu sống, đậu rang khô, rang dầu.

Các chất chống ô-xy hóa này giúp bảo vệ cơ thể khỏi nhiều loại bệnh như ung thư, bệnh tim... Theo các nhà nghiên cứu, đậu phải luộc nguyên vỏ thì tác dụng phòng bệnh mới cao, vì khi luộc hạt đậu hấp thụ chất chống ô-xy hóa từ vỏ.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.