Lại xé rào trong liên kết đào tạo

31/12/2008 17:42 GMT+7

Báo Thanh Niên số ra ngày 18.11.2008 đăng bài Chuyện hy hữu ở TP.HCM: Trúng tuyển trường này, học trường khác!. Bài báo đề cập tình trạng trớ trêu của gần 50 thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển vào bậc trung cấp trường ĐH Hùng Vương TP.HCM nhưng đến lúc nhập học lại trở thành sinh viên (SV) trường CĐ Dạy nghề số 8. Báo phát hành gây sự chú ý đặc biệt trong dư luận xã hội. Thanh tra Bộ GD-ĐT ngay sau đó đã vào cuộc.

Không chỉ "vướng" ở vụ liên kết trên, tại Cần Thơ, trường ĐH Hùng Vương TP.HCM cũng đang liên kết với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TP Cần Thơ tuyển sinh đào tạo TCCN chính quy ngành Công nghệ thông tin (chuyên ngành Thiết kế và quản lý web) tiếp tục bộc lộ nhiều chuyện khó hiểu theo kiểu "cầm đèn chạy trước ô tô".

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết ngày 12.8.2008, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Tô Minh Giới mới ký công văn số 4260/UBND-VX gửi Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương TP.HCM và Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Cần Thơ chấp thuận cho 2 đơn vị liên kết mở lớp trung cấp Công nghệ thông tin với số lượng 300 học viên.

Đối tượng là những học sinh đã tốt nghiệp THPT (bổ túc THPT) hoặc chưa tốt nghiệp THPT với thời gian đào tạo từ 24 đến 27 tháng, học phí theo quy định. Công văn 4260 nếu chuyển đường EMS thì 13.8.2008 mới tới ĐH Hùng Vương TP.HCM. Song không hiểu căn cứ vào đâu mà trước đó vào ngày 30.7.2008, PGS Lê Văn Lý - Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương TPHCM đã ký thông báo tuyển sinh "TCCN hệ chính quy năm học 2008-2009 ngành Công nghệ thông tin (chuyên ngành Thiết kế và quản lý web)... nhận hồ sơ xét tuyển tại cơ sở liên kết đào tạo: Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ TP Cần Thơ từ 20.8 đến hết 15.10.2008".

Hành động của ông Lý trong trường hợp này được xem là "đi trước, qua mặt" UBND TP Cần Thơ đến 13 ngày. Ai cho phép PGS Lý làm như vậy? Chưa hết, công văn 4260 chỉ đồng ý chỉ tiêu 300 học viên. Nhưng lạ lùng thay trong quyết định số 366/QĐ-ĐH Hùng Vương TP.HCM ký ngày 14.11.2008 về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển TCCN hệ chính quy khóa 2008-2010, PGS.TS Nguyễn Mộng Giao - Phó hiệu trưởng ĐH Hùng Vương TP.HCM đã quyết: "Tổng số thí sinh trúng tuyển đợt 1 là 501 thí sinh, gồm một chuyên ngành Thiết kế và quản lý web (danh sách kèm theo).

Ban giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TP Cần Thơ có trách nhiệm quản lý, đào tạo số thí sinh trúng tuyển trên cho hết khóa học theo quy định của Bộ GD-ĐT". Tra vào danh sách kèm theo, chúng tôi nhận thấy thí sinh trúng tuyển có hộ khẩu thường trú rất phong phú: An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, TP.HCM... Phải chăng ĐH Hùng Vương TP.HCM đã "xé rào" liên quan đến chỉ tiêu và vùng tuyển trong "phi vụ" liên kết này?

Sơn Lương

>> Trúng tuyển trường này, học trường khác !
>> Liên kết đào tạo nhân lực ngành du lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.