Giá dầu tiếp tục tăng

13/07/2012 09:32 GMT+7

* Chứng khoán thế giới tràn ngập "sắc đỏ" (TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (13.7, giờ VN), thị trường dầu thô lần đầu tiên trong tuần này ghi nhận hai phiên liên tiếp biến động cùng chiều. Giá dầu thô tại New York (Mỹ) và London (Anh) đồng loạt tăng do những quan ngại về nguồn cung.

* Chứng khoán thế giới tràn ngập "sắc đỏ"

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (13.7, giờ VN), thị trường dầu thô lần đầu tiên trong tuần này ghi nhận hai phiên liên tiếp biến động cùng chiều. Giá dầu thô tại New York (Mỹ) và London (Anh) đồng loạt tăng do những quan ngại về nguồn cung.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 12.7, giá dầu WTI giao kỳ hạn tháng 8.2012 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 86,08 USD/thùng, tăng nhẹ 0,27 USD/thùng, tương đương mức tăng 0,3% so với phiên trước.

Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn cũng ghi nhận mức tăng 0,8%, lên chốt phiên ở mức 101,07 USD/thùng. Đây là mức chốt phiên cao nhất kể từ phiên 31.5 đến nay.

Trong phiên này, vấn đề nguồn cung cho thị trường dầu thô thế giới lại nổi lên trong bàn luận của giới đầu tư và chuyên gia sau khi chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran về chuơng trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của quốc gia này. Và Mỹ sẽ trực tiếp áp dụng các biện pháp này đối với bốn công ty dầu khí lớn trên thế giới vì cho rằng các công ty này thông qua hoạt động mua bán dầu thô đã “vận dụng” để giúp Iran tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Chuyên gia phân tích thị trường Phil Flynn thuộc Công ty Price Futures (Chicago, Mỹ) nhận định việc áp dụng các lệnh trừng phạt mới sẽ khiến nguồn cung dầu thô bị gián đoạn và đẩy giá dầu trên thị trường tăng.

Tâm lý lo ngại về thiếu hụt nguồn cung càng lộ rõ khi Bloomberg công bố số liệu khảo sát cho thấy xuất khẩu dầu Biển Bắc trong tháng 8 được dự báo sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 26 tháng qua.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu thô toàn cầu trong năm 2013 sẽ tăng khoảng 1,1%, lên mức trung bình 90,9 triệu thùng/ngày.

Theo IEA, nhu cầu tiêu thụ tại các nền kinh tế mới nổi trong năm tới sẽ lần đầu tiên vượt qua khối các nước phát triển.

* Trên thị trường kim loại quý, giá vàng được dự báo nhiều khả năng sẽ lập nên kỷ lục mới vào cuối năm nay.

Theo số liệu khảo sát của Bloomberg, trong quý 2 vừa qua, giá vàng khối giao kỳ hạn tại New York trung bình ở mức 1.613 USD/ounce, dự báo tăng lên 1.721 USD/ounce trong quý 3 tới và đến quý 4/2012 thì giá vàng sẽ đạt mức 1.802 USD/ounce.

Chốt phiên 12.7, giá vàng giao kỳ hạn tại New York (Mỹ) tăng nhẹ 0,4%, lên mức 1.571,1 USD/ounce.

Giá dầu thô tiếp tục tăng nhẹ - d
Chứng khoán thế giới liên tục mất điểm - Ảnh: Reuters

* Trên thị trường chứng khoán, các bảng giao dịch điện tử tiếp tục tràn ngập "sắc đỏ" trong phiên 12.7 (kết thúc vào rạng sáng 13.7, giờ VN).

Tại Mỹ, chỉ số thị trường S&P 500 giảm thêm 0,5%, ghi nhận phiên giảm thứ sáu liên tiếp với biên độ giảm tổng cộng lên tới 2,6%, chốt phiên 12.7 ở mức 1.334,76 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial giảm 03%, xuống còn 12.573,27 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,8%, chốt phiên ở mức 2.866,19 điểm.

Tại châu u, chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực giảm 1,1% trong phiên này, là phiên giảm mạnh nhất kể từ 25.6.

Trên các thị trường thành viên trong khu vực, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,99%, xuống còn 5.608,25 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,7%, chốt phiên ở mức 3.135,18 điểm. Chỉ số DAX của Đức để mất 0,53% tổng số điểm trong phiên này, xuống còn 6.419,35 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 2,58%, trong khi đó chỉ số FTSE MIB của Ý giảm 2%.

Tại châu Á, chỉ số MSCI Asia Pacific giảm mạnh 1,6% trong phiên này.

Tổng kết các thị trường thành viên trong khu vực, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,48%, xuống còn 8.720,01 điểm. Chỉ số HSI của Hồng Kông để mất 394,76 điểm, tương đương mức giảm 2,03%, xuống còn 19.025,11 điểm.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,7%; chỉ số Straits Times của Singapore giảm 0,58%; chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm mạnh 2,24%.

Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite và chỉ số CSI 300 của Trung Quốc bất ngờ tăng nhẹ 0,46% và 0,97%.

Thu Hạnh

>> Giá dầu thô giảm mạnh
>> Chứng khoán thế giới đồng loạt giảm điểm
>> Giá dầu thô giảm mạnh phiên cuối tuần
>> Chứng khoán tiếp tục “đỏ sàn”
>> Giá vàng giảm 230.000 đồng/lượng
>> Giá vàng SJC cao hơn thế giới 1,9 triệu đồng/lượng
>> Giá vàng giảm còn 41,97 triệu đồng/lượng

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.