Phát hiện trái bom nặng 113 kg dưới sông

20/01/2013 12:15 GMT+7

(TNO) Ngày 20.1, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu cho biết đã xử lý an toàn trái bom MK81 nặng 113 kg được phát hiện dưới sông Bạc Liêu (đoạn gần cầu Bạc Liêu 3, P.3, TP.Bạc Liêu).

Theo Ban Công binh, chiều 18.1, trong quá trình nạo vét dưới sông Bạc Liêu, công nhân trên sà lan mang biển số SG 5452H của Doanh nghiệp tư nhân Minh Hằng đã múc trúng trái bom trên.

Phát hiện trái bom nặng 113 kg dưới sông
Ban Công binh xử lý an toàn trái bom nặng 113 kg

Theo nhận định của Ban Công binh, trên tuyến sông Bạc Liêu, đặc biệt là đoạn qua nội ô TP.Bạc Liêu là khu vực có nhiều bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án nạo vét tuyến sông Bạc Liêu là Đoạn quản lý đường thủy nội địa số 14 (Bộ Giao thông Vận tải) đã bỏ qua công đoạn rà phá bom mìn bắt buộc.

Do đó, Ban Công binh tham mưu UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị chủ đầu tư dự án nạo vét sông Bạc Liêu dừng ngay việc thi công để tiến hành rà phá bom, mìn sót lại sau chiến tranh. Sau khi đủ điều kiện, đảm bảo an toàn mới tiếp tục thi công.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Đà Nẵng còn gần 50.000 ha đất sót bom, mìn
>> Cần hơn 1.000 tỉ đồng để xử lý bom, mìn
>> Cần hơn 1.000 tỉ đồng để xử lý sạch bom, mìn
>> Xử lý, tiêu hủy hơn 50 quả bom, mìn... 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.