Cứu thủ phạm

02/12/2011 01:38 GMT+7

Với quyết định bơm tiền vào thị trường, Ngân hàng Trung ương châu u (ECB) và các ngân hàng trung ương của Mỹ, Canada, Nhật Bản, Anh và Thụy Sĩ đã giành thế chủ động đối phó khủng hoảng tài chính từ phía chính phủ các nước. Mục tiêu của biện pháp được phối hợp hành động này là giúp các ngân hàng trên thị trường tài chính có thêm tiền.

Với quyết định bơm tiền vào thị trường, Ngân hàng Trung ương châu u (ECB) và các ngân hàng trung ương của Mỹ, Canada, Nhật Bản, Anh và Thụy Sĩ đã giành thế chủ động đối phó khủng hoảng tài chính từ phía chính phủ các nước. Mục tiêu của biện pháp được phối hợp hành động này là giúp các ngân hàng trên thị trường tài chính có thêm tiền.

Việc này đã trở nên cần thiết vì các ngân hàng hầu như không còn cho nhau vay tiền nữa, gây nguy cơ hàng loạt ngân hàng có thể bị đổ vỡ. Nó càng cần hơn trong bối cảnh những biện pháp đối phó cho tới nay chưa đủ ngăn chặn chứ chưa nói đến khắc phục khủng hoảng. Ngoài ra còn xuất hiện tình trạng cung vượt xa cầu về trái phiếu chính phủ phát hành bằng đồng euro. Thật ra thì bước đi của các ngân hàng trung ương đã được đề cập từ trước, nhưng khi đó với mục đích tạo áp lực buộc giới chính trị phải khẩn trương hành động. Giờ đây, quyết sách này có nghĩa là in thêm tiền cho chính phủ gián tiếp sử dụng. Biện pháp này rất có lợi cho những ngân hàng có nhu cầu về đồng USD và cho nhóm các nước sử dụng đồng euro. Tuy nhiên, nguy cơ không tránh khỏi là lạm phát gia tăng.

Biện pháp trên tuy chỉ đối phó tình thế nhưng rất cần thiết, giúp các chính phủ có thêm thời gian suy tính và quyết định bước đi tiếp theo và giúp các ngân hàng có thêm thời gian trở lại hoạt động bình thường. Nhưng đồng thời, nó cũng lại cứu chính những thủ phạm gây nên tình cảnh hiện tại: các ngân hàng đã gây ra khủng hoảng và các chính phủ không quản lý hiệu quả và vẫn chưa xử lý được khủng hoảng.

La Phù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.