Khám phá vụ giết người rồi dựng hiện trường giả

16/12/2011 01:46 GMT+7

Ngày 15.12, Phòng CSĐT tội phạm hình sự, Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an H.Đan Phượng khám phá ra vụ giết người tạo hiện trường giả tại xã Phương Đình. Công an đã bắt giữ Đỗ Xuân Tới, 36 tuổi ngụ ở H.Phúc Thọ.

Ngày 15.12, Phòng CSĐT tội phạm hình sự, Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an H.Đan Phượng khám phá ra vụ giết người tạo hiện trường giả tại xã Phương Đình. Công an đã bắt giữ Đỗ Xuân Tới, 36 tuổi ngụ ở H.Phúc Thọ.

Trước đó, 9  giờ 30 ngày 13.12, tại một ngôi nhà cho thuê ở xã Phương Đình, cơ quan chức năng phát hiện ông Trần Ngọc Liên, 54 tuổi, là thợ xây tự do bị chết cháy, tuy nhiên khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị vỡ hộp sọ. Qua điều tra làm rõ, trong quá trình làm cai thầu xây dựng, Tới có thuê nhà anh Nguyễn Văn Mão (ở thôn La Thạch, Phương Đình, Đan Phượng) để cho nhóm thợ ở, trong đó có ông Liên.

Đêm 12.12, Tới cùng ông Liên và một số người khác ăn cơm thì mất điện, Tới bảo ông Liên lấy cốc nến để thắp. Do hết nến, ông Liên ném vỡ chiếc cốc. Tới đứng dậy đạp ông Liên ngã ngửa ra đập đầu xuống đất chảy máu. Thấy ông Liên bị thương, Tới khiêng lên phản gỗ để nằm và phủ màn lại. Đến chiều 13.12, Tới lấy đầu thuốc lá đang hút ném vào màn và dùng giấy đốt ông Liên rồi vờ hô hoán là bị chập điện cháy, làm nạn nhân tử vong.               

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.