Hội chứng Truman

01/12/2008 08:47 GMT+7

Nhiều chuyên gia đang theo dõi nghiên cứu một dạng bệnh tâm thần mới được gọi là hội chứng Truman, trong đó bệnh nhân có ảo tưởng rằng mọi sinh hoạt và động tác của mình luôn bị quay phim cho một chương trình truyền hình. Trường hợp này giống như nhân vật Truman Burbank trong phim The Truman Show do Jim Carey thủ diễn, được chiếu hồi năm 1998.

Theo hãng tin AP, giáo sư Ian Gold thuộc Đại học McGill tại Montréal và bác sĩ Joel Gold, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Bellevue ở New York, đã theo dõi dạng bệnh này từ hơn 2 năm qua. Một ca bệnh điển hình cũng đã được các nhà nghiên cứu Anh mô tả trên tạp chí British Journal of Psychiatry. Các bệnh nhân cứ tưởng rằng mình đang bị ghi hình và mọi người xung quanh mình đều là diễn viên, kể cả người thân và thầy thuốc. Giới khoa học cho rằng đây là một dẫn chứng thú vị về mối liên hệ giữa văn hóa và bệnh tâm thần.

Theo Trúc Lâm / NLĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.