Không khí lạnh tràn về miền Bắc

27/11/2009 23:33 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư (trung tâm) cho biết, khoảng ngày và đêm mai 29.11, bộ phận không khí lạnh ở phía bắc đang di chuyển xuống phía nam sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta. Nền nhiệt độ các tỉnh miền Bắc giảm 4 - 5 độ C khiến khu vực đồng bằng trời trở mát, vùng núi có rét.

Cũng theo trung tâm, 13 giờ chiều qua, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 6,2 - 7,2 độ vĩ bắc; 110,1 - 111,1 độ kinh đông với sức gió mạnh nhất đạt cấp 6 (từ 39 - 49 km/giờ), giật cấp 7 - cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng tây nam. Vùng biển phía tây khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận - Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8; biển động.

Hoàn lưu của ATNĐ đã gây mưa to đến rất to ở nhiều nơi thuộc khu vực Nam Bộ vào đêm 26, rạng sáng 27.11. Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan - Phó phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, Nam Bộ tiếp tục sẽ còn mưa trên diện rộng, nhưng lượng mưa sẽ giảm, chỉ còn có mưa vừa ở vùng ven biển ĐBSCL và khu vực tỉnh Đồng Nai.

Q.Duẩn - M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.