Nguyên nữ kiểm sát viên bị cắt cổ tại nhà riêng

07/03/2014 19:15 GMT+7

(TNO) Khi mọi người ập vào thì thấy bà Phan Thị Nguyệt (50 tuổi) nằm trên vũng máu, cổ có nhiều vết cắt, thanh quản bị đứt và nhiều vết thương ở gót chân trái.

(TNO) Chiều 7.3, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết bệnh nhân Phan Thị Nguyệt (50 tuổi) ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm, đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục.

Theo một cán bộ điều tra Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, bà Nguyệt nguyên là kiểm sát viên thuộc Viện KSND TP.Phan Rang - Tháp Chàm, hiện đang sinh sống trong khu tập thể dành cho cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận.

Theo cơ quan công an, khoảng 2 giờ sáng 6.3, những người hàng xóm nghe tiếng va đập trong nhà bà Nguyệt liền chạy tới đạp cửa vào thì thấy bà đang nằm trên vũng máu. Mọi người ngay lập tức đưa bà Nguyệt đi cấp cứu và báo cho công an địa phương.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu được một dao nhọn Thái Lan còn dính máu; không có dấu hiệu bị mất tài sản.

Các bác sĩ bệnh viện xác nhận bà Nguyệt bị các vết cắt ở cổ, đứt thanh quản và nhiều vết thương ở gót chân trái.

Trong đêm xảy ra án mạng, bà Nguyệt chỉ ở một mình (chồng bà là ông Đinh Gia Lâm, nguyên giảng viên Trường Chính trị, đã nghỉ hưu) đi công việc ở Đắk Lắk và đã quay trở về chăm sóc bà tại bệnh viện.

Cơ quan CSĐT, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Một nguồn tin riêng của PV Thanh Niên Online cho biết có khả năng bà Nguyệt tự sát.

Thiện Nhân

>> Buộc thôi việc kiểm sát viên nhận tiền chạy án
>> Đắk Lắk: Điều tra vụ kiểm sát viên vòi tiền
>> Kết thúc điều tra vụ một kiểm sát viên bị sát hại
>> TP.HCM: Bắt khẩn cấp hung thủ sát hại kiểm sát viên Viện VSND Q.2
>> Vụ sát hại nữ kiểm sát viên tại Q.2, TP.HCM: Nghi can số 1 là nhân viên bảo vệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.