Cháy nhà thảm khốc ở quận 11, ít nhất 7 người chết

Trác Rin
Trác Rin
07/05/2021 20:30 GMT+7

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào chiều 7.5.2021 tại một căn nhà trong hẻm 47 Lạc Long Quân (phường 1, quận 11, TP.HCM).

Chiều 7.5, ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở một địa chỉ trong hẻm 47 Lạc Long Quân (P.1, Q.11, TP.HCM). Phát hiện vụ cháy nhà, người dân lập tức báo cho lực lượng chức năng đến chữa cháy.
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Q.11 phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM xuống hiện trường dập lửa.

Hiện trường vụ cháy nhà thảm khốc khiến 7 người chết ở quận 11

Tối 7.5, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.11 xác nhận, vụ cháy trên đường Lạc Long Quân khiến 7 người chết.
Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM cho biết, vụ cháy nói trên khiến 7 người thiệt mạng.
Một lãnh đạo Văn phòng Quận ủy Q.11 thông tin, vụ cháy lớn xảy ra lúc khoảng 17 giờ hôm nay 7.5, ở ngôi nhà trong hẻm 47 Lạc Long Quân, P.11. Hiện đám cháy đã được dập tắt. Cơ quan công an và các đơn vị liên quan đang phong tỏa hiện trường, cứu hộ cứu nạn, điều tra nguyên nhân.

Vụ cháy khiến 7 người chết

Ảnh: CTV

Lỗi dẫn vào hiện trường vụ cháy khiến 7 người tử vong

Ảnh: CTV

Đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa con hẻm 47 Lạc Long Quân (P.1, Q.11) khám nghiệm hiện trường. Khu vực hẻm 47 cũng bị mất điện diện rộng sau vụ hỏa hoạn.
Trước khu vực hiện trường, rất đông người dân tụ tập theo dõi, lực lượng chức năng phải liên tục điều tiết giao thông qua khu vực này.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực gần hiện trường vụ cháy

Ảnh: CTV

 

Khu vực xảy ra cháy đã bị cúp điện

Ảnh: CTV

Một nhân chứng cho biết, khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân sống tại con hẻm 47 bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ một căn nhà trong hẻm. Một lúc sau, người dân hô hoán nhau báo cháy đồng thời gọi điện cho lực lượng chữa cháy.
Nhận được tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM đã điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Do thời điểm cháy xảy ra vào giờ cao điểm nên lực lượng CSGT phải điều tiết liên tục đảm bảo khu vực thông thoáng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.