Cứu được 49 người ở Cần Giờ (TP.HCM) sau bão số 9

07/12/2006 15:14 GMT+7

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão TP.HCM sáng nay (7/12) cho biết, trong 3 ngày qua, 1 chiếc trực thăng cứu nạn của Quân khu 7 kết hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tìm kiếm cứu hộ ven bờ biển Cần Thạnh - Long Hòa cùng 8 chiếc tàu tăng cường tìm kiếm, khẩn trương rà soát toàn bờ biển để cứu hộ, cứu nạn.

Tính đến chiều hôm qua (6/12), tổng số người được tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Cần Giờ là 49 người, gồm 8 người lén đi đóng đáy sông cầu; 7 người lén đi đóng đáy cách bờ khoảng 10km; 6 người dân ở xã Long Hòa đi chài lưới lén bị chìm và trôi dạt ra biển; 4 người ở xã Long Hòa, xã Tam Thôn Hiệp, thị trấn Cần Thạnh đi làm thuê đóng đáy sông cầu ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị chìm; 24 người của các tỉnh bạn (12 người của tỉnh Tiền Giang, 5 người của tỉnh Trà Vinh, 3 người của tỉnh Đồng Tháp, 2 người của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 1 người của tỉnh Bến Tre, 1 người của tỉnh Long An). Trong số đó có 1 người được trực thăng cứu hộ là ông Phạm Văn Chí, 45 tuổi, trước cơn bão ở tại Cầu Đá, Bà Rịa - Vũng Tàu, sáng ngày 5/12 đi ghe bị chìm, đến 16h30 cùng ngày thì được trực thăng cứu.

Trên địa bàn huyện Cần Giờ có 4 chiếc ghe bị chìm gồm 2 chiếc ở Long Hòa đã lén đi ghe lưới lúc 2h sáng hôm bão đổ bộ vào, bị chìm ở vùng biển Cần Giờ (ông Đặng Văn Quyền và ông Nguyễn Văn Hải), hiện đang tìm kiếm phương tiện; 1 chiếc ở xã Lý Nhơn đi đóng đáy sông, bị chìm ở sông Vàm Sát (ông Nguyễn Văn Nhỏ); 1 chiếc ở xã Tam Thôn Hiệp, đóng đáy ở Bà Rịa - Vũng Tàu, bị chìm chưa tìm ra phương tiện (ông Phan Văn Mười). Người bị mất tích gồm có ông Phùng Văn Đông, ở Tam Thôn Hiệp, làm công đóng đáy ở VũngTàu; ông Đoàn Quốc Thành và ông Đặng Công Lập, ở Long Hòa, lén đi làm thuê lưới rập bị chìm ghe. Người chết là ông Phan Thanh Hải, ở xã Tam Thôn Hiệp, làm công đóng đáy ở Vũng Tàu, bị chìm ghe, chết và trôi dạt vào Cần Thạnh, được vớt xác lúc 6h ngày 6/12 và ông Nguyễn Hồng Sáng (tự là Nguyễn Văn Đê), ở xã Long Hòa, lén đi chài lưới khuya ngày 5/12, bị chìm ghe, tìm được xác lúc 11h ngày 6/12 ở Doi Hồ, xã Lý Nhơn.

Sau khi cơn bão đi qua, trên địa bàn huyện Cần Giờ đã sập hoàn toàn 337 căn nhà; tốc mái, xiêu vẹo 2.237 căn nhà, thiệt hại khoảng 74 tỷ đồng (bao gồm trường học, cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh, đường giao thông, cơ sở hạ tầng...). Đối với trường hợp nhà bị sập hoàn toàn, thành phố sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng/căn; nhà bị tốc mái sẽ được hỗ trợ 3 - 5 triệu đồng/căn. Người bị chết, Trung ương hỗ trợ 2 triệu đồng và UBND huyện Cần Giờ hỗ trợ 2 triệu đồng/người. Đối với người mất tích, trước mắt UBND huyện Cần Giờ hỗ trợ 2 triệu đồng/người. Thường trực UBND huyện Cần Giờ đã tạm ứng ngân sách 1,5 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ cho các hộ dân bị sập nhà, tốc mái; đồng thời chỉ đạo các đơn vị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trung tâm Y tế, Công ty Công ích, quân sự, các xã, thị trấn tổ chức khắc phục sự cố.

Đoàn Hội Chữ thập đỏ thành phố cứu trợ 2,4 tấn gạo, 500 thùng mì, thuốc men, quần áo; ước tính giá trị 45 triệu đồng. Thành Đoàn TP.HCM cứu trợ 4.000 phần ăn, nước uống, mì; ước tính trị giá khoảng 30 triệu đồng. Trưa ngày 6/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM đã cử đoàn cứu trợ đến huyện Cần Giờ ủng hộ số tiền 3 tỷ đồng, 3.000 thùng mì gói trị giá 90 triệu đồng và 5.000 tấm lợp trị giá 160 triệu đồng.

Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.