Xử lý 101 cán bộ, chiến sĩ có hành vi và dấu hiệu tham nhũng

17/01/2013 18:00 GMT+7

(TNO) Trong năm 2012, Công an TP.HCM đã xử lý 101 cán bộ, chiến sĩ có hành vi tham nhũng và dấu hiệu tham nhũng, với các hình thức gồm: tước danh hiệu CAND 1 trường hợp, cách chức 2 trường hợp, giáng cấp bậc hàm 7 trường hợp...

(TNO) Tình hình tham nhũng trên địa bàn TP.HCM vẫn còn phức tạp, hành vi tham nhũng nghiêm trọng tiếp tục xảy ra trong đơn vị thuộc lĩnh vực ngân hàng, vấn nạn nhũng nhiễu, đòi hối lộ trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ và chiến sĩ công an khi thực hiện công vụ còn phổ biến...

Đó là đánh giá của ông Nguyễn Thế Thông - Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo TP.HCM về phòng, chống tham nhũng tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 tổ chức chiều nay 17.1.

Ông Thông cho biết thêm, số vụ án tham nhũng bị khởi tố trong năm 2012 có hành vi đưa, nhận và môi giới hối lộ chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số vụ án (8/14 vụ với 22/38 bị can), kế đến là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (3 vụ - 3 bị can) và tham ô tài sản (3 vụ - 5 bị can). Số vụ xảy ra ở cấp phường xã nhiều nhất với 8 vụ mà bị can là nhân viên thanh tra xây dựng, cán bộ đoàn thể… 

Cũng trong năm qua, ngành thanh tra thành phố triển khai 239 cuộc thanh tra, đã phát hiện 119 đơn vị có sai phạm kinh tế hơn 215 tỉ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 105 tổ chức và 85 cá nhân, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 4 vụ với 6 cá nhân có dấu hiệu tham nhũng.

Trong năm 2012, Công an TP.HCM đã xử lý 101 cán bộ, chiến sĩ có hành vi tham nhũng và dấu hiệu tham nhũng, với các hình thức gồm: tước danh hiệu CAND 1 trường hợp, cách chức 2 trường hợp, giáng cấp bậc hàm 7 trường hợp, cảnh cáo 26 trường hợp, khiển trách 64 trường hợp, cho thôi giữ chức vụ 1 trường hợp; đồng thời có 2.405 lượt cán bộ, chiến sĩ công an thành phố nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ với số tiền gần 400 triệu đồng.

Đình Phú

>> Chống tham nhũng “chỉ mới bắt được mèo con”
>> Tìm giải pháp phòng chống tham nhũng
>> 17.300 người làm gì mà không phát hiện tham nhũng ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.