Triển lãm và hội nghị BĐS Việt Nam 2009: Nơi phô diễn sản phẩm cao cấp

20/12/2009 11:36 GMT+7

Triển lãm và Hội nghị bất động sản (BĐS) Việt Nam 2009 (Propex Vietnam 2009) diễn ra từ ngày 17-20.12.2009 tại TP.HCM. Triển lãm quy tụ rất nhiều dự án căn hộ, các khu biệt thự resort ven biển… hầu hết thuộc phân khúc BĐS cao cấp.

Phân khúc căn hộ cao cấp

Ông Phùng Chu Cường, Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Phú Long, chủ đầu tư Khu đô thị Dragon City (H.Nhà Bè, TP.HCM) cho biết trong thời gian này, Phú Long chưa triển khai dự án mới, nhưng thông qua triển lãm để quảng bá hình ảnh công ty và cung cấp nhà đầu tư thông tin về những sản phẩm BĐS sẽ được triển khai trong thời gian tới. Trước đó, Phú Long đã thực hiện các dự án thành phần tại Dragon City như: Biệt thự phố kinh doanh Ngân Long, Biệt thự cao cấp Kim Long, Cao ốc Dragon Tower … và đã bán hết.

Công ty Novaland đem đến dự án Sunrise City, khuôn viên 5,2 ha, vốn đầu tư 500 triệu USD, 14 tòa tháp cao 31-35 tầng. Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp cho thị trường 1.804 căn hộ cao cấp và hơn 70.000m2 sàn thương mại-dịch vụ, các khu thương mại được nối với nhau bằng những cầu nối trên không.

Công ty Tài Nguyên giới thiệu dự án Kenton Residences (H.Nhà Bè, TP.HCM), khuôn viên 90.500m2, 9 tòa nhà với 1.640 căn hộ, trung tâm mua sắm và giải trí  20.000m2, 2.500m2 hồ bơi, khu vườn treo trên đảo giữa hồ là nơi thư giãn và đọc sách.

Ngoài ra còn có nhiều dự án khác như: Cao ốc Estella của chủ đầu tư Keppel Land và Kiến Phước, Công ty cổ phần xây dựng Tân Bình với cao ốc căn hộ Aview 2, Công ty cổ phần Phát Đạt giới thiệu dự án Everrich II  (P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM) khuôn viên 11ha, cao ốc 11-44 tầng với  3.125 căn hộ.  

Phân khúc BĐS nghỉ dưỡng

Một trong những phân khúc sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn trong tương lai là BĐS du lịch cũng được nhiều doanh nghiệp giới thiệu tại triển lãm. Dự án Fusion Alya Hội An do Tập đoàn Fusion làm chủ đầu tư, được xây dựng trên bãi biển Cửa Đại của tỉnh Quảng Nam, một cửa ngõ thông thương lừng danh với du khách quốc tế. Giai đoạn 1 xây dựng 19 biệt thự có hồ bơi, 11 biệt thự bãi biển, 57 căn hộ và 19 biệt thự gác mái. Giá bán 55 ngàn USD/căn hộ 49 m2, biệt thự gác mái giá 140 ngàn USD, biệt thự khác giá từ 220-240 ngàn USD. Ngoài ra tập đoàn Fusion cũng đang xây dựng một dự án biệt thự, resort tại Lagi (Hàm Tân, Bình Thuận) có quy mô 11ha gồm 24 biệt thự cao cấp và 134 căn hộ theo kiểu kiến trúc Trung Đông.

Dự án Furama Villas gồm 134 căn biệt thự cao cấp do Công ty cổ phần Ariyana, thành viên của Tập đoàn Sovico Holdings, làm chủ đầu tư. Furama Villas có quy mô 28 ha, trải dài theo 1km trên bờ biển Mỹ Khê, cạnh Furama Resort,  cách trung tâm TP.Đà Nẵng 5km. Theo chủ đầu tư, Furama Villas sẽ mang đến cho du khách một không gian nghỉ ngơi thật sự sau những ngày làm việc căng thẳng với hồ bơi lớn, nhà hàng, phòng tập thể thao, khu spa, sân tennis... Tất cả các căn biệt thự đều được trang bị hồ bơi giúp chủ nhân tận hưởng không gian riêng biệt tại nơi nghỉ dưỡng của mình.

Đô thị biển An Viên tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa) do An Viên Group đầu tư có quy mô 71,46ha (bao gồm 53,03ha mặt đất và 18,43ha mặt biển). Dự án An Viên là khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại Việt Nam có cảng biển, chủ đầu tư dự kiến sẽ thành lập một câu lạc bộ du thuyền quốc tế tại dự án này,  nơi đây còn có tuyến cáp treo vượt biển.

Ngọc Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.