Khởi tố bổ sung tội danh đối với Ngọc "xa lộ"

29/12/2006 00:40 GMT+7

Chiều 28.12, Văn phòng CQĐT, Công an Hà Nội cho biết, vừa ra lệnh khởi tố bổ sung "tội hủy hoại tài sản của công dân" đối với bị can Tạ Hồng Ngọc (tức Ngọc "xa lộ"), kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm nguy hiểm đã gây ra một số vụ bắt giữ người trái pháp luật, đòi nợ thuê, đập phá thuê và bảo kê cửa hiệu, nhà hàng trên địa bàn thành phố (trước đó, Ngọc bị khởi tố về tội "bắt giữ người trái pháp luật").

CQĐT xác định Ngọc "xa lộ" là kẻ chủ mưu trong vụ nhận tiền để đập phá một ngôi nhà ở hồ Ba Mẫu liên quan đến cựu trung tá hình sự Dương Bích Thủy (đã bị bắt). CQĐT cho biết, trong hầu hết các vụ điều hành các đàn em bảo kê nhà hàng hay đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê, Ngọc "xa lộ" chỉ xuất hiện ở gần hiện trường để điều khiển từ xa chứ không bao giờ có mặt tại chỗ. Khi các vụ việc đâm thuê chém mướn có nguy cơ bị bại lộ, Ngọc thường tìm cách bịt miệng người bị hại, không cho họ tố cáo với cơ quan pháp luật, theo kiểu dùng tiền dưới danh nghĩa là bồi thường thiệt hại, hoặc dùng các đệ tử đao búa để đe dọa người bị hại.

Nhóm PV điều tra

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.