Malaysia có quốc vương mới

07/11/2006 10:19 GMT+7

Hoàng gia Malaysia hồi cuối tuần qua đã chọn Tiểu vương M.Abidin của bang Terengganu làm Quốc vương mới của nước này.

Theo Thủ tướng A.Badawi, Quốc vương Abidin sẽ trị vì đất nước trong 5 năm kể từ ngày 13/12 tới. Quốc vương 44 tuổi này từng theo học tại Học viện quân sự Hoàng gia Sandhurst của Anh và trở thành người đứng đầu bang Terengganu, vốn có nhiều dầu mỏ và khí đốt, từ năm 1998. Ông sẽ trở thành vị vua thứ 13 của Malaysia kể từ khi nước này giành độc lập từ Anh vào năm 1957. Theo hệ thống bầu chọn luân phiên độc đáo của hoàng gia Malaysia, 9 tiểu vương sẽ thay nhau nắm ngai vàng theo nhiệm kỳ 5 năm. Vai trò Quốc vương Malaysia chỉ mang tính nghi thức còn quyền lực lãnh đạo tập trung vào Quốc hội và Thủ tướng.

H.Y
(Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.