Giải cứu nữ sinh định nhảy lầu tự vẫn

03/11/2010 19:09 GMT+7

(TNO) Lúc 16 giờ 30 chiều 3.11, trên tầng hai của ngôi nhà số 83 Phố Huế (phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đột nhiên xuất hiện một cô gái trẻ.

Cô gái khóc lóc, kêu gào thảm thiết và luôn miệng đòi nhảy xuống dưới tự vẫn.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, khiến khu vực này đông nghẹt người, giao thông tắc nghẽn.

Nhiều người chứng kiến đã lập tức gọi điện báo công an. Ít phút sau, lực lượng Cảnh sát 113 và Công an phường Ngô Thì Nhậm nhanh chóng có mặt.

Sau một hồi thuyết phục bất thành, lực lượng chức năng đã dùng một chiếc thang tre để tiếp cận với vị trí cô gái trẻ đang đứng, bằng cách đi qua ngôi nhà số 83B Phố Huế.

Sau ít phút, các chiến sĩ công an đã khống chế và đưa được cô gái trẻ này xuống mặt đất an toàn và yêu cầu về Công an phường Ngô Thì Nhậm để làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, cô gái này tên H, hiện theo học tại một trường THPT trên địa bàn Hà Nội, còn nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do chuyện tình cảm.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.