Quảng Nam ra “tối hậu thư” cho nhiều dự án du lịch ven biển

08/12/2010 08:35 GMT+7

(TNO) Đã có sẵn mặt bằng nhưng chậm triển khai, 4 dự án du lịch ven biển Quảng Nam gồm Pegasus Fund, Quê Việt, Hải Long, Sài Thành đã bị UBND tỉnh Quảng Nam ra “tối hậu thư” phải ký cam kết xây dựng công trình ngay trong tháng 12.

Đó là thông tin tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 25 HĐND tỉnh diễn ra ngày 7.12. Trong đó, dự án của chủ đầu tư Sài Thành nếu không ký cam kết sẽ bị chấm dứt dự án, chuyển khu đất 32 ha cho Công ty Bình Thiên An để thu tiền sử dụng đất một lần.

Ngoài ra, chậm nhất là đến quý I/2011, các dự án Beach Villas, Vina Capital và Tri Việt sẽ phải khởi công xây dựng; khoảng quý III là thời hạn cho các dự án Indochina, Thế kỷ 21, Hà My và Phát Đạt.

Đến 31.12.2010, các chủ đầu tư dự án Bệnh viện C, La Perla Living nếu không ứng vốn bồi thường, tái định cư… cũng sẽ bị chấm dứt dự án.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.