Lũ tiếp tục lên trên các sông từ Nghệ An đến bắc Quảng Trị

31/10/2007 11:05 GMT+7

* Quảng Trị: 1 người chết do cứu người bị lũ cuốn (TNO) Bản tin lúc 10h sáng nay 31.10 của TT DBKTTV T.Ư cho biết trong 24 giờ tới, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế sẽ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 150mm; lũ trên các sông từ Nghệ An đến bắc Quảng Trị tiếp tục lên, các sông từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi xuống chậm và còn ở mức cao.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm qua ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam đã có mưa lớn. Lượng mưa đo được trong 12 giờ qua phổ biến từ 50-150mm; vùng từ Thừa Thiên Huế từ 250-300mm; một số nơi mưa trên 300mm như tại Phú Ốc (Thừa Thiên Huế): 302mm, Huế (Thừa Thiên Huế): 465mm. 

Chiều nay, lũ các sông ở bắc Quảng Trị và sông Kiến Giang tại Lệ Thủy sẽ đạt đỉnh. Mực nước đỉnh lũ tại Lệ Thủy có khả năng lên mức 3,0m (trên BĐ3: 0,3m); các sông ở bắc Quảng Trị lên mức BĐ3. Tối và đêm nay, tại Mai Hóa có khả năng lên mức BĐ2; vùng thượng nguồn sông La (Hà Tĩnh) lên BĐ2, có nơi lên trên BĐ2.

* Theo TTXVN, lũ lớn ở Quảng Trị đã làm ông Trần Long, 32 tuổi, ở thôn Na Nậm (xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông) bị chết khi cùng một số người cứu hai học sinh bị rơi xuống suối trên đường đi học về. Mưa lớn và kéo dài, kèm lốc xoáy (đêm 30.10) ở một số nơi đã làm cháy một trạm biến áp, sập 1 ngôi nhà, tốc mái, hư hại nặng 57 ngôi nhà ở các xã Triệu Hoà, Triệu Long (huyện Triệu Phong), Hải Thiện, Hải Hoà (huyện Hải Lăng).

Trước đó, Ban phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Trị đã tiến hành sơ tán 130 hộ dân ở các vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét ở huyện miền núi Đakrông và vùng trũng ở hai huyện Hải Lăng và Triệu Phong. Lực lượng Biên phòng và Sở Thuỷ sản tỉnh Quảng Trị cho biết: Hiện nay 16 tàu đánh bắt cá xa bờ cũng đã nhận được thông tin cấp báo cùng 11 tàu ngoại tỉnh với 77 ngư dân của Quảng Bình, Đà Nẵng đã vào nơi trú ẩn an toàn ở các khu neo đậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

K.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.