Chiếm đoạt tài sản, nguyên phó chủ tịch phường lãnh án 15 năm tù

29/12/2010 16:55 GMT+7

(TNO) Ngày 29.12.2010, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Hồ Văn Mên - nguyên Phó chủ tịch UBND phường Thanh Khê Đông (Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) 15 năm tù vì chiếm đoạt tài sản.

Ông Mên, 53 tuổi, bị kết tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra hai ngày 28 và 29.12

Theo cáo trạng, từ năm 2003 đến tháng 8.2008, bị cáo Mên đảm nhận chức vụ Phó chủ tịch Hội Nông dân P.Thanh Lộc Đán (nay là P.Thanh Khê Đông - P.Thanh Khê Tây) và Phó chủ tịch UBND phường Thanh Khê Đông. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, bị cáo đã chiếm đoạt tiền của các cá nhân, hộ gia đình vay vốn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội… với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Mên đã đứng trên danh nghĩa Hội Nông dân P.Thanh Lộc Đán (cũ) để ký các hợp đồng thu nợ và thu lãi với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP Đà Nẵng và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Q.Thanh Khê, chiếm giữ 162 triệu đồng các hộ gia đình trả nợ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm. Ngoài mức án 15 năm tù, bị cáo Hồ Văn Mên bị buộc bồi thường 468 triệu đồng cho các bị hại.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.