Song tấu piano Igor Chystokletov - Nguyễn Thùy Yên

07/11/2008 22:42 GMT+7

Igor Chystokletov sinh tại Nga, trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, bắt đầu học nhạc từ 6 tuổi ở trường Sơ cấp âm nhạc TP Bratsk - Nga. Năm 1984, anh đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc gia giữa các trường Trung học m nhạc chuyên nghiệp toàn liên bang tại TP Chita - Liên Xô cũ.

Sau khi tốt nghiệp loại ưu, Igor Chystokletov theo học Nhạc viện Quốc gia Odessa, năm 1988 đoạt giải I trong Festival m nhạc quốc tế tại TP Lom - Bulgaria, tốt nghiệp thạc sĩ nghệ thuật  năm 1994.

Igor Chystokletov từng là giảng viên thỉnh giảng của khoa Piano Nhạc viện TP.HCM từ 1994 cho đến 1999. Anh đang sinh sống tại Sài Gòn. Song song với việc giảng dạy, anh còn là một nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp với các dàn nhạc ở Nga, Ukraina, Bulgaria, Ý, Singapore, Thái Lan, Việt Nam...

Nguyễn Thùy Yên sinh năm 1976, học đại học chuyên ngành piano tại Nhạc viện TP.HCM, tốt nghiệp xuất sắc, thủ khoa năm 2000. Năm 2005, cô tốt nghiệp Cao học chuyên ngành biểu diễn piano, tham gia nhiều chương trình biểu diễn do Nhạc viện TP.HCM tổ chức. Hiện cô là giảng viên khoa Piano của Nhạc viện TP.HCM.

Vào 20 giờ ngày 14.11, hai nghệ sĩ sẽ song tấu piano tại phòng Hòa nhạc Nhạc viện TP.HCM (112 Nguyễn Du, Q.1).

D.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.