Trẻ tự kỷ có thể cải thiện chức năng sau khi sốt

04/12/2007 09:08 GMT+7

(TNO) Một cuộc nghiêm cứu mới đây cho thấy dường như ở trẻ em, quá trình bị sốt có thể khắc phục tính tự kỷ của trẻ. Sau khi sốt, sự liên kết giữa các tế bào thần kinh trong não được hồi phục, làm khôi phục lại khả năng phản ứng và giao tiếp của trẻ.

Cuộc nghiên cứu được thực hiện ở 30 trẻ em với căn bệnh tự kỷ tuổi từ 2 đến 18. Sau khi bị sốt cao, có khoảng 80% trong số đó có sự cải thiện về hành vi và 30%  cải thiện rõ rệt. Sự thay đổi đó thể hiện ở sự tập trung cao, trẻ nói nhiều hơn, giao tiếp bằng mắt tốt hơn và các mối quan hệ giao lưu với bạn bè người thân  tốt hơn.

Tuy nhiên sự ảnh hưởng của sốt đối với bệnh tự kỷ chỉ có tác dụng ở trẻ em, vì não trẻ có độ mềm dẻo hơn so với não của người trưởng thành. Ngoài ra, vì đây chỉ mới là cuộc nghiên cứu ở quy mô rất nhỏ (30 trẻ) nên cần phải có nhiều cuộc nghiên cứu khác mới có thể khẳng định mức độ chính xác của nó.  

Căn bệnh tự kỷ là mối lo lắng của rất nhiều người trên thế giới, nó làm mất dần các chức năng nhận biết, ngôn ngữ và giao tiếp với thế giới xung quanh. Những trẻ mắc bệnh này rất khó thay đổi các mức độ giao tiếp ứng xử với xã hội bên ngoài. Theo dữ liệu ASA thì có khoảng 1,5 triệu người Mỹ bị mắc một số dạng tự kỷ và chưa rõ nguyên nhân.

      Song Long  (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.