Thái Lan “sống chung” với cơn sốt dầu mỏ

10/09/2005 00:13 GMT+7

Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan Viset Choopiban hôm qua đệ trình lên Thủ tướng Thaksin các biện pháp tiết kiệm năng lượng giữa cơn khát dầu hiện nay. Theo đó, trạm xăng dầu sẽ phải đóng cửa sớm hơn 1-2 tiếng thay vì vào 10 giờ tối như hiện nay.

Các cửa hàng tạp hóa tại các trạm xăng cũng tạm ngưng hoạt động và hạn chế taxi đi lòng vòng đón khách. Ngoài ra, xe hơi được khuyến khích chở nhiều người nhưng không vượt quá số lượng cho phép. Taxi mới hoạt động phải sử dụng khí tự nhiên thay vì xăng, dầu cùng với biện pháp ưu đãi thuế cho những doanh nhân tiết kiệm năng lượng. Để đối phó với cơn sốt dầu mỏ, chính phủ Thái có kế hoạch chuyển 10% nhu cầu dầu mỏ cho các loại xe cộ ở nước này thành khí tự nhiên trong vòng 3 năm. (Bangkokpost)

A.V

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.