"Tổ hợp" vé số giả ra tòa

11/10/2004 00:05 GMT+7

Viện KSND TP.HCM vừa tống đạt cáo trạng truy tố 8 bị can trong đường dây làm vé số giả với quy mô lớn ra trước TAND TP.HCM để xét xử.

Khoảng tháng 10/2002, Nguyễn Văn Sở (44 tuổi, ngụ tại Q.8, TP.HCM) cùng với 2 cháu ruột là Nguyễn Duy Linh và Nguyễn Ngọc Minh bàn bạc với nhau một cách kiếm tiền liều mạng: in vé số giả để đi đổi ở các đại lý lấy tiền. Sở lo mua sắm máy vi tính, máy in..., Linh - sử dụng thành thạo vi tính - chịu trách nhiệm "cho ra sản phẩm". Riêng Nguyễn Ngọc Minh giữ chân "chạy vặt" trong tổ hợp vé số lậu này. Sau một thời gian chuẩn bị, cuối tháng 10/2002, băng nhóm này đã cho "xuất xưởng" lô sản phẩm đầu tiên. Chiều ngày 30/10/2002, sau khi nghe kết quả trúng thưởng của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai, bọn chúng liền in 30 tờ vé số giả với giá trị trúng thưởng từ 2 - 5 triệu đồng/tờ, rồi mang đến các đại lý đổi lấy tiền. Gần 10 đại lý vé số nằm rải rác ở các quận 1, 5, 6, 11, Phú Nhuận... đã "sập bẫy". Đợt ấy, băng nhóm này đã tiêu thụ 26 tờ, chiếm đoạt gần 110 triệu đồng. Tiếp theo, ngày 17/11/2002, sau khi đài Kiên Giang xổ số cho kết quả giải đặc biệt loại 50 triệu đồng số 80580, Sở liền cho in 11 tờ loại này. Và ngay hôm sau, 11 tờ vé số trên được Sở giao cho Cao Ngọc Minh, bạn Sở, mang đến tiệm vàng đổi. Cao Ngọc Minh rủ thêm Nguyễn Văn Ngọc cùng đi và kết quả là chúng đã lừa lấy trót lọt gần 500 triệu đồng của tiệm vàng Kim Thảo (số 482 Nguyễn Tri Phương, Q.10).

Sau khi trúng mánh lớn, Sở tạm thời "giải nghệ" để hưởng thụ. Nguyễn Duy Linh được chia 20 lượng vàng nhưng không kiềm chế được lòng tham nên tiếp tục "làm ăn riêng". Cuối tháng 11/2002, Linh và "tổ hợp" của y cho ra lò 70 tờ vé số loại trúng thưởng 3 triệu và 5 triệu đồng nhưng khi đi đổi chúng đã bị bắt quả tang. Từ đây, cơ quan chức năng đã bóc gỡ toàn bộ tập đoàn lừa đảo này.

Trong vụ án này 8 bị can đã bị truy tố về hai tội danh "làm, lưu hành các giấy tờ có giá giả". Riêng Nguyễn Duy Linh, Nguyễn Ngọc Minh và Nhị Ngọc Châu còn bị truy tố thêm tội "làm, tàng trữ tiền giả".

Minh Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.