Cậu bắt cóc cháu để đòi nợ

07/12/2011 17:41 GMT+7

(TNO) Ngày 7.12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết công an tỉnh vừa phối hợp với C45 (Bộ Công an), Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Đắk Nông bắt khẩn cấp Hà Xuân Gia (SN 1957, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

(TNO) Ngày 7.12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết công an tỉnh vừa phối hợp với C45 (Bộ Công an), Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Đắk Nông bắt khẩn cấp Hà Xuân Gia (SN 1957, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 2.12, người nhà của anh Lê Văn Dũng (SN 1977, chủ cửa hàng điện thoại di động Đại Phú Thịnh tại xã Sông Trần, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) báo tin người này đã bị bắt cóc đem qua Campuchia để đòi nợ.

Qua điều tra bước đầu, Công an tỉnh Đồng Nai xác định, khoảng 18 giờ ngày 30.11, Gia đi cùng Vũ Thế Hiền (SN 1967, quê Vĩnh Phúc) trên xe Kia Morning đến rủ Dũng đi nhậu. Khi Dũng lên xe, Hiền và Gia rủ thêm hai người khác là bạn của Hiền rồi chạy thẳng đến một khu rừng thuộc địa phận tỉnh Đắk Nông, giáp biên giới Campuchia. Cả nhóm đưa Dũng vào một ngôi nhà hoang, sau đó trói tay, đánh đập và buộc Dũng gọi điện thoại cho ông Lê Thanh Hùng (bố của Dũng) lo tiền trả nợ cho Gia. Sau khi ông Hùng đồng ý trả nợ thay con, ngày 4.12, Gia di chuyển ra Vĩnh Phúc, và trong khi đang bắt ông Hùng viết giấy nợ thay cho Dũng số tiền 3 tỉ đồng thì Gia bị bắt.

Ngay khi bị bắt, Gia đã gọi điện thông báo cho đồng bọn. Thấy vậy, Hiền cùng hai đồng bọn còn lại chở Dũng ra rừng cao su cách Quốc lộ 14 khoảng 1 km, bỏ lại Dũng tại đây trong tình trạng bị trói và bịt mắt rồi cả nhóm bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Gia khai nhận là cậu rể của Dũng, trước đó có cho Dũng mượn 2,5 tỉ đồng. Từ đó cho đến nay, Gia đã nhiều lần đòi lại tiền nhưng Dũng không chịu trả nên mới thực hiện việc bắt cóc Dũng.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.