Hết thuốc độc, một bang ở Mỹ chuyển sang tử hình bằng ghế điện

24/05/2014 11:20 GMT+7

(TNO) Do hết nguồn cung các loại thuốc độc, Thống đốc bang Tennessee (Mỹ) đã buộc phải cho phép chuyển sang sử dụng ghế điện để hành quyết các tử tù.

Tennessee là bang đầu tiên ở Mỹ chuyển từ tử hình tiêm thuốc độc sang ghế điện, theo AFP.

Tại 6 bang khác ở Mỹ, tử tù được phép chọn tiêm thuốc hoặc ghế điện, Trung tâm thông tin về án tử hình Mỹ cho hay.

Vì lý do nhân đạo, nhiều hãng dược châu u đã ngừng xuất khẩu thuốc độc dạng tiêm cho những bang của Mỹ áp dụng án tử hình.

Chính vì thế, 32 bang áp dụng án tử hình ở Mỹ đã phải chuyển sang dùng những loại thuốc độc kém chất lượng và chưa được chính quyền liên bang phê chuẩn, theo AFP.

Vào cuối tháng 4.2014, dư luận Mỹ lại xôn xao tranh luận về cái chết đau đớn và dần dần của một tử tù bang Oklahoma sau khi bị tiêm thuốc độc kém chất lượng. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã liên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc này.

AFP cho hay một số bang khác ở Mỹ cũng đang cân nhắc dùng biện pháp tử hình bằng ghế điện; trong khi đó bang Wyoming đang xem xét áp dụng hình thức xử bắn.

Phúc Duy

>> Hết thuốc tiêm, Mỹ dùng thuốc dành cho động vật hành quyết tử tù
>> Tử tù đầu tiên được thi hành án bằng tiêm thuốc độc
>> Tử tù trước giờ bị hành quyết viết gì, nói gì ?
>> Án tử hình ở Mỹ - Kỳ 1: Tử tù thứ 500 của Texas
>> Án tử hình ở Mỹ - Kỳ 2: Thoát chết ngay trước giờ hành quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.