Kỹ sư dùng súng dọa bắn người

30/10/2010 10:54 GMT+7

(TNO) Hôm 29.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Mạnh Cường (64 tuổi, ngụ P.Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Tháng 5.2010, Cường nhận thi công gói thầu nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 91 đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên (An Giang), do Công ty Cổ phần công trình giao thông 481 (Hà Nội) thuê lại.

Trong khi làm việc, Cường có mâu thuẫn với nhóm công nhân và phụ xe của công ty nên lấy súng mang đến khu vực thi công vừa chửi thề vừa đe dọa ai không nghe lời Cường thì bị bắn.

Nhóm người này hoảng sợ gọi điện báo công an thị trấn Tịnh Biên. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tịch thu khẩu súng Colt 45 cùng 7 viên đạn.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận là kỹ sư, tốt nghiệp Đại học thủy lợi Hà Nội; khẩu súng trên Cường nhặt được khi thi công ở một công trình tại huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu), nhưng Cường không giao nộp cho cơ quan chức năng mà giữ lại “phòng thân khi đi công tác xa” (?!).

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.