Người dân chờ... CSGT

01/01/2009 23:59 GMT+7

Ngày 1.1.2009, ngày đầu tiên lệnh cấm xe 3, 4 bánh tự chế lưu thông tại TP.HCM bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, các phương tiện trên sẽ bị cấm lưu thông trong phạm vi khoảng 28 tuyến vành đai của nội đô và 8 tuyến quốc lộ trong TP, và chỉ được hoạt động từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trên các tuyến đường Trường Chinh (Tân Bình), Quang Trung, Nguyễn Văn Nghi, Phan Văn Trị (Q.Gò Vấp), Hùng Vương (Q.5); khu vực Chợ Lớn,... nhiều bác tài đạp xích lô, xe ba gác đạp, ba gác máy vẫn hoạt động. Tiếp xúc với chúng tôi, ông Bảy Lành, vừa đạp xe ba gác chở hàng trên đường Hùng Vương vừa nói: “Lệnh này tụi tui nghe đã lâu riết nhàm rồi, nên cứ chạy đại, khi nào bị CSGT “vịn” thì hẵng hay!”. Trên đường Trần Quang Diệu (Q.3), ông L. hành nghề thu rác dân lập, vẫn tiếp tục công việc hằng ngày của mình với chiếc xe đẩy rác tự chế.

Phần đông những người tiếp xúc với chúng tôi đều cho biết, dù đã nghe nhiều về các chính sách hỗ trợ của TP, song đến nay, họ phải “tự bơi” là chính trong việc chuyển đổi nghề hoặc phương tiện. Còn theo chính quyền một số quận, huyện, đến giờ này, vẫn đang chờ chính sách hỗ trợ hàng ngàn đối tượng diện nghèo mưu sinh bằng phương tiện này của UBND TP.HCM. Trong khi đó, trao đổi với báo chí ngày 30.12.2008, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài cho biết, trong tháng 1.2009, UBND TP mới ban hành chính sách hỗ trợ cụ thể cho các đối tượng mưu sinh bằng xe 3, 4 bánh tự chế.

Minh Nam

>> Một số địa phương xem xét lại lệnh cấm
>> TP.HCM: Vẫn loay hoay trước giờ “khai tử”
>> Sẽ hỗ trợ người bị đình chỉ sử dụng xe 3-4 bánh tự chế
>> Xe 3 bánh Trung Quốc không được lưu hành trong nội thành, nội thị
>> Không chấp nhận đề án chuyển đổi xe 3-4 bánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.