Ả Rập Xê Út cấm cửa Tổng thống Sudan

05/08/2013 16:55 GMT+7

(TNO) Nhà chức trách Ả Rập Xê Út đã từ chối cho phép máy bay của Tổng thống Sudan Omar Hassan al-Bashir bay vào không phận của vương quốc này hôm 4.8.

(TNO) Nhà chức trách Ả Rập Xê Út đã từ chối cho phép máy bay của Tổng thống Sudan Omar Hassan al-Bashir bay vào không phận của vương quốc này hôm 4.8.

Người phát ngôn của Tổng thống Sudan, Imad Sayed Ahmed, cho biết máy bay chở ông Bashir bị cấm bay vào không phận Ả Rập Xê Út khi đang trên đường đến Iran, theo Reuters.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araqchi thông báo Tehran đang thu thập thêm thông tin về vụ việc.

Ông Araqchi cho biết chuyến bay chở ông Bashir đã xin phép và được chấp nhận bay qua không phận Ả Rập Xê Út từ trước song vẫn bị từ chối, buộc phải bay trở lại thủ đô Khartoum của Sudan.

Theo tờ Al-Arabiya, ông Bashir cùng một số quan chức cấp cao của Sudan định đến Tehran để tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Ông Bashir vốn bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã vì các cáo buộc về tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội diệt chủng trong cuộc xung đột Dardur ở nước này.

Sơn Duân

>> Tổng thống Sudan “tháo chạy khỏi Nigeria”
>> Iran “xây căn cứ tiếp tế Syria ở Sudan”
>> Sudan phóng thích toàn bộ tù chính trị
>> Ba người Trung Quốc bị bắt cóc ở Sudan
>> Sudan phá một âm mưu đảo chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.