Theo đó, mức thu được tính dựa trên lượng nước sạch đã sử dụng và mức khởi điểm trong năm 2008 là 250 đồng/m3 đối với hộ gia đình, từ 350 - 500 đồng/m3 đối với cơ quan, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Mức thu sẽ tăng theo từng năm và vào năm 2014 sẽ đạt 1.400 đồng/m3 đối với hộ gia đình, từ 2.400 - 3.000 đồng/m3 đối với các đối tượng khác. Nguồn thu này được sử dụng làm vốn đối ứng
trong Dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang, có tổng mức đầu tư hơn 77 triệu USD, trong đó vốn vay từ Ngân hàng thế giới (WB) hơn 57,7 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại trên 1,8 triệu USD. Dự án được triển khai từ năm 2008, bao gồm những hạng mục như: Hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa, mở rộng hệ thống thu gom nước thải, xây dựng hai nhà máy xử lý nước thải tại khu vực phía bắc và nam của thành phố Nha Trang... nhằm đảm bảo nước thải sau khi được xử lý sẽ đạt các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường trước khi đổ ra môi trường tự nhiên.
Ngoài ra, việc thu phí xử lý nước thải nhằm đảm bảo kinh phí cho việc vận hành, bảo dưỡng, duy tu, nạo vét, cải tạo... hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn, xử lý nước thải.
Theo TTXVN
Bình luận (0)