Bãi bỏ tình trạng khẩn cấp ở Bangkok

21/12/2010 23:49 GMT+7

Chính phủ Thái Lan hôm qua tuyên bố bãi bỏ tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok và 3 tỉnh lân cận. Theo đó, lực lượng quân sự, vốn được điều động từ tháng 4 trong cuộc đại biểu tình của phe áo đỏ, sẽ không còn xuất hiện trên đường phố từ hôm nay.

Chính phủ cho rằng tình hình đã ổn định hơn nhưng các biện pháp kiểm soát an ninh vẫn được duy trì với mức độ nhẹ. Trong thời gian qua, lực lượng áo đỏ vẫn tuần hành ở Bangkok nhưng ôn hòa hơn và bạo lực không xảy ra. Phe này tuyên bố sẽ tổ chức xuống đường 1-2 lần/tháng cho đến khi tổ chức bầu cử mới. Việc bãi bỏ tình trạng khẩn cấp được cho là nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử mới dự kiến diễn ra vào tháng 4.2011.

Trong một diễn biến khác, Tư lệnh lục quân Thái Prayuth Chanocha tuyên bố trong chuyến thăm Campuchia hôm 20.12 rằng Thái Lan sẽ không cho bất kỳ ai sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá Campuchia.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.