Xử tù 4 bị cáo mua bán hóa đơn

18/10/2008 01:15 GMT+7

Hôm qua 17.10, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thị Phượng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thanh Tâm và Công ty cổ phần Thanh Thanh Tâm) 3 năm 4 tháng 28 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam) về tội "trốn thuế";

Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn (30 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) 8 năm tù về 2 tội "tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả" và "trốn thuế"; Huỳnh Thanh Hồ (33 tuổi, ngụ Q.5) 13 năm tù, Lê Minh Châu (42 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) 7 năm tù về cùng 2 tội trên và thêm tội "mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức". 3 bị cáo Hồ, Châu, Tuấn nằm trong đường dây chuyên thành lập công ty để mua bán hóa đơn, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trong đó, Hồ mua bán 1.230 tờ hóa đơn với tổng trị giá trên 233 tỉ đồng, Châu mua bán 394 tờ hóa đơn, Tuấn mua bán 139 tờ hóa đơn. Còn Phượng sử dụng một số hóa đơn bất hợp pháp của nhóm Hồ để hợp thức hóa chứng từ trốn thuế giá trị gia tăng hơn 2 tỉ đồng. (L.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.