Sụp ổ gà trên cầu, rớt xuống sông chết đuối

10/12/2011 17:05 GMT+7

(TNO) Sáng 10.12, ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã An Thạch, huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, sau hơn 5 tiếng đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, đến 22 giờ 30 phút ngày 9.12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Võ Kim Thành (SN 1995, ở thôn Quảng Đức, xã An Thạch, huyện Tuy An), một trong hai nạn nhân bị rớt xuống sông khi qua cầu Lò Gốm cũ.

(TNO) Sáng 10.12, ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã An Thạch, huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, sau hơn 5 tiếng đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, đến 22 giờ 30 phút ngày 9.12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Võ Kim Thành (SN 1995, ở thôn Quảng Đức, xã An Thạch, huyện Tuy An), một trong hai nạn nhân bị rớt xuống sông khi qua cầu Lò Gốm cũ.

Tối 9.12, anh Thành đi trên xe mô tô BKS 78T1-4388 từ thị trấn Chí Thạnh về xã An Thạch cùng với một người bạn. 


Hiện trường nơi tìm thấy thi thể anh Thành - Ảnh: La Hai

Khi qua cầu Lò Gốm cũ, gặp ổ gà, xe mô tô bị lạc tay lái, chao đảo làm cả hai rơi xuống sông.

Người dân địa phương đã kịp thời cứu vớt được người bạn, còn anh Thành bị nước cuốn trôi mất tích.

UBND huyện Tuy An đã huy động lực lượng thanh niên xung kích và phương tiện cứu hộ tổ chức tìm kiếm nhưng do trời tối, mưa và giá rét nên đến 22 giờ 30 phút cùng ngày mới vớt được thi thể anh Thành cách nơi xảy ra tai nạn hơn 70m về phía đông.

* Cầu Lò Gốm mới được khởi công từ năm 2010 (cách cầu cũ khoảng 100m), là hạng mục được tỉnh Phú Yên và huyện Tuy An đặc biệt quan tâm, nhằm xóa sự chia cắt vùng hạ lưu sông Cái trong mùa mưa lũ.

Trong quá trình thi công, nhiều nhà thầu “bỏ chạy”, đến nay việc thi công ì ạch nên chưa thể hoàn thành.

La Hai

>> Chết đuối khi đi thả lưới
>> Tắm biển, 2 học sinh chết đuối
>> 3 học sinh chết đuối vì cứu bạn 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.