20 năm tù cho kẻ buôn ma túy

07/10/2005 23:40 GMT+7

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên xét xử lưu động vụ án điểm Trần Văn Thanh (21 tuổi, quê Đại Lộc, Quảng Nam) sau gần 3 tháng y bị cơ quan chức năng bắt giữ tại thị trấn Khâm Đức - Phước Sơn, cũng là nơi y đang tạm trú. Thanh bị tòa tuyên phạt 20 năm tù giam với tội danh "mua bán trái phép chất ma túy".

Đây là vụ án có số lượng heroin thu giữ lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Nam (gồm 156,23g heroin và 10 tép heroin, tịch thu 16,9 triệu đồng). Điều đặc biệt là mẹ ruột Thanh là Trần Thị Năm cũng đã bị bắt giam trước đó vì cầm đầu một đường dây mua bán, tiêu thụ ma túy hác (Thanh Niên đã phản ánh trong bài Bi kịch những "gia đình ma túy”).

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.