Bà Phạm Thị Hoàng giới thiệu cho ông Bùi Tấn Thành nhận thầu xây dựng một căn nhà, bù lại ông Thành nhận con bà Hoàng là Nguyễn Duy Khánh vào làm phụ hồ. Sau khi xây dựng xong căn nhà, Thành không thuê Khánh nữa nên Khánh ấm ức trong lòng về mách mẹ. Bà Hoàng nhờ Võ Thị Liên tìm hai “sát thủ” đánh dằn mặt ông Thành với giá 1 triệu đồng (đưa trước 500.000 đồng). Sau khi liên lạc và đưa tiền cho Hiệp, bà Hoàng lo sợ bảo Liên thôi không đánh Thành nữa. Tuy nhiên, ngày 2.5.2005, Hiệp và Cường đến nhà ông Thành thông báo có người thuê chém Thành và buộc ông Thành phải đưa tiền nếu muốn yên thân. Lo sợ, ông Thành đưa trước 100.000 đồng và hẹn đưa tiếp 500.000 đồng. Sau khi giật được gói tiền từ tay Thành thì Hiệp và Cường bị lực lượng công an vây bắt. (Lê Nga)
"Sát thủ" vào tù vì cưỡng đoạt tài sản
02/11/2005 22:54 GMT+7
Bình luận (0)