Bão số 5 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

02/10/2007 00:39 GMT+7

* Hàng trăm tàu thuyền nằm trong vùng nguy hiểm Chiều qua 1.10, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư bàn các biện pháp đối phó với cơn bão số 5. Báo cáo tại cuộc họp, ông Bùi Minh Tăng - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, gần như chắc chắn bão số 5 sẽ đổ bộ vào nước ta. Theo ông Tăng, khoảng đêm 3.10, rạng sáng ngày 4.10, tâm bão số 5 sẽ đi vào đất liền, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình với cường độ mạnh cấp 10, cấp 11.

Dự báo, các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa cả đợt lên tới 300 - 500 mm. Các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế trở vào phía Nam mưa ít hơn, khoảng 100 - 300 mm. Trong khi đó, từ đêm 3.10 đến rạng sáng ngày 4.10, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, một số nơi mưa rất to. Vùng biển từ vĩ tuyến 15 trở lên phía Bắc có gió mạnh và nguy hiểm, riêng Quảng Ninh cần đề phòng lốc xoáy xảy ra...

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo, nhiệm vụ cao nhất của các bộ, ngành liên quan, các địa phương là triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế đến mức tối đa thiệt hại do cơn bão gây ra. Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cũng cho biết, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải sẽ thay mặt Chính phủ trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống cơn bão số 5.

* Quảng Nam: Đến  13 giờ 30  ngày 1.10, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam (BĐBP QN) vẫn không thể liên lạc được với  2 tàu đang đánh bắt trên biển của xã Bình Minh, huyện Thăng Bình; đó là tàu QNa 95555 với  22 lao động do ông Phạm Phú Đức là thuyền trưởng, và tàu QNa 94619 do ông Trần Công Tri làm thuyền trưởng. Nhiều khả năng 2 tàu đánh cá này vẫn đang nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 5.

Đến chiều qua 1.10, vẫn còn 5 tàu thuyền của huyện Núi Thành không chịu thông báo tọa độ neo đậu tránh bão là các tàu QNa 90173 (28 lao động), QNa 90244 (11 lao động), QNa 90497 (26 lao động), QNa 90992 (27 lao động), QNa 91739 (32 lao động). Tối qua 30.9, cơ quan chức năng phát hiện 1 xác chết ở Cù lao Chàm không xác định được tung tích.

* Đà Nẵng: Biên phòng Đà Nẵng đã kêu gọi 246 tàu với 1.656 lao động vào bờ an toàn,  hiện chỉ còn 76 tàu với 738 lao động đang còn hoạt động trên biển. Đến trưa 1.10, trong số 264 tàu vào âu thuyền Thọ Quang tránh bão thì có đến 37 tàu ngoại tỉnh. Trong khi đó, để đối phó với bão số 5, các ngư dân ở ven biển Mân Thái, Thọ Quang đã đưa một số phương tiện đánh bắt lên bờ.

* Thừa Thiên-Huế:  Vào lúc 6 giờ 30 hôm qua, 1.10, tại phao số 0 của biển Thuận An (Thừa Thiên- Huế), tàu QNg 4656 do anh Lê Quang, ở Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, đang trên đường vào bờ trú bão thì một thuyền viên trên tàu tên Sơn bị rơi xuống biển. Do sóng to, tàu QNg 4656 không thể tìm kiếm được nạn nhân nên đã phát tín hiệu cấp cứu. Nhận được tín hiệu, Ban Chỉ huy biên phòng thuộc Hải đội 2 (tại thị trấn Thuận An) đã xuất kích tàu cứu nạn BP 31-11-01 cùng với 20 chiến sĩ tổ chức tìm kiếm khu vực nạn nhân bị rơi xuống biển. Sau hơn 5 giờ tìm kiếm, đến 11 giờ 30 (1.10), tàu cứu nạn đã tìm thấy anh Sơn đang trôi dạt trên biển trong tình trạng sắp suy kiệt và đưa vào bờ an toàn.

Ngoài ra, tại Quảng Bình còn 68 tàu thuyền chưa vào bờ, Quảng Trị còn 28 tàu thuyền...

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hồi 16 giờ hôm qua 1.10, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc; 112,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140 km về phía nam đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11 và còn tiếp tục mạnh thêm.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 16 giờ ngày hôm nay (2.10), vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120 km về phía đông nam. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 350km; vùng gió mạnh từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 150 km.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 16 giờ ngày 3.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ vĩ bắc; 107,9 độ kinh đông, trên vùng biển nam vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Nghệ An - Hà Tĩnh khoảng 210 km về phía đông. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 350 km; vùng gió mạnh từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 150 km.

Q.D

Quang Duẩn - H.Trọng - H.X.H - V.P.T - D.H - B.N.L - K.G - Đ.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.