Vào nhà 'chôm' đồ, lãnh án 13 năm tù

31/03/2014 13:55 GMT+7

(TNO) Ngày 31.3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Trương Tấn Tài (24 tuổi, ngụ Q.6) 13 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

 Tranh thủ lúc rạng sáng, đạo chích ra tay “chôm” đồ
Trương Tấn Tài trên đường về trại tạm giam

Theo cáo trạng, rạng sáng 12.4.2013, Tài đi bộ từ nhà đến hẻm 391 Phạm Văn Chí (P.3, Q.6, TP.HCM). Khi đến trước nhà anh Nguyễn Văn Hoàng, Tài thấy trong nhà đã tắt đèn, đóng cửa. Ngay lập tức, Tài trèo qua hàng rào lên ban công lầu 1. Do cửa lầu 1 không khóa nên Tài mở cửa đi từ tầng 1 xuống tầng trệt, lục túi xách treo trên giá treo nón lấy đi một số nữ trang. Sau đó, Tài quay lên lầu 1 vào phòng ngủ của anh Hoàng và tiếp tục “khoắng” tài sản bỏ vào túi quần.

Sau khi lấy được tài sản về nhà, Tài kiểm tra thấy có 4 chiếc nhẫn hột xoàn, 1 đôi bông tai hột xoàn, 2 lắc đeo tay, 1 dây chuyền vàng, điện thoại di động, 4,5 triệu đồng, 100 USD, một sổ tiết kiệm, giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân. Tài sản trộm được thì Tài cất giữ còn các giấy tờ khác thì Tài đem vứt bỏ tại góc đường Mai Xuân Thưởng và Phan Văn Khỏe (P.5, Q.6). Đến 5 giờ sáng cùng ngày bà Nguyễn Ngọc Thêu (dì ruột của Tài) nhặt được số giấy tờ trên. Sau đó, bà Thêu tìm đến nhà anh Hoàng định trả lại giấy tờ thì nghe người dân nói gia đình anh Hoàng bị mất trộm nên bà bỏ về.

Ngày 13.4, Công an quận 6 mời bà Thêu lên làm việc. Bà Thêu trình bày việc nhặt được số giấy tờ trên. Qua điều tra, cơ quan công an mời Tài về trụ sở kiểm tra phát hiện trong bóp của Tài có 1 nhẫn hột xoàn và 1 lắc đeo tay và Tài thú nhận mình là kẻ trộm. Số tài sản trộm được 1 số Tài đã bán, một số đem cầm. Tổng giá trị tài sản Tài trộm được trị giá hơn 894 triệu đồng.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Dàn cảnh để con trai trộm cắp tài sản
>> Bảo vệ trộm cắp tài sản lãnh 2 năm tù
>> Băng nhóm chuyên cướp và trộm cắp tài sản lãnh án
>> Án nghiêm trọng giảm, trộm cắp tài sản tăng ở TP.HCM
>> Hai giờ truy lùng, tóm gọn 3 đối tượng trộm cắp tài sản 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.