Thảm họa sập núi tại Nghệ An: Phát hiện thêm 3 thi thể

22/12/2007 23:51 GMT+7

Ngày 22.12, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại vụ sập núi tại công trình thủy điện Bản Vẽ, Nghệ An, đã đưa được thi thể anh Nguyễn Đức Khôi (sinh năm 1975, ở Kim Thành, Kim Môn, Hải Dương), thợ khoan thuộc công ty Sông Đà 5 ra ngoài.

Cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm 2 thi thể khác nằm rất sâu dưới đống đất đá. Tuy nhiên, do lượng đá nhiều, địa hình quá phức tạp nên việc đưa 2 thi thể ra ngoài và xác định danh tính vẫn đang được tiếp tục tiến hành. Như vậy, sau 1 tuần xảy ra thảm họa sập núi, mặc dù lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã rất cố gắng nhưng mới có 11 trong số 18 nạn nhân của thảm họa được tìm thấy thi thể.

Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.