Đảng cầm quyền Thái thoát hiểm

29/11/2010 23:11 GMT+7

Tòa Hiến pháp Thái Lan hôm qua bác bỏ vụ kiện đảng Dân chủ cầm quyền lạm dụng quỹ bầu cử và tuyên bố đơn kiện nộp không đúng quy trình pháp lý, theo AFP.

Phán quyết trên cứu đảng Dân chủ khỏi nguy cơ giải tán và giúp Thủ tướng Abhisit Vejjajiva có thể tiếp tục cầm quyền. Hồi tháng 4, Ủy ban bầu cử Thái nộp đơn kiện và cáo buộc đảng Dân chủ sử dụng sai mục đích 29 triệu baht (960.000 USD) tiền quỹ chính trị vào năm 2005.

Nếu bị kết tội, đảng này sẽ bị giải thể và Thủ tướng Vejjajiva cùng nhiều thành viên khác có thể bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm. Phán quyết trên tiếp tục làm bùng lên chỉ trích từ phe đối lập rằng Chính phủ Thái được thiên vị. Hôm qua, Tòa Hiến pháp và đảng Dân chủ cũng bác bỏ cáo buộc rằng chính phủ gây áp lực lên phán quyết của tòa.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.