Soái hạm Mỹ chạm trán với tàu chiến Trung Quốc ở biển Đông?

09/05/2014 14:10 GMT+7

(TNO) USS Blue Ridge, soái hạm của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ, được cho là chạm trán với hai tàu hải quân Trung Quốc ở biển Đông vào ngày 5.5, theo trang tin Want China Times (Đài Loan) ngày 8.5.

Want China Times dẫn lại thông tin từ webiste của Hải quân Mỹ cho rằng hai tàu Trung Quốc này là tàu Hành Thủy, một tàu khu trục nhỏ loại 054A và chiếc Lan Châu, tàu khu trục loại 052C.

Trong cuộc chạm trán được cho là diễn ra trên biển Đông, một trực thăng MH-60 Sea Hawk từ boong tàu USS Blue Ridge được điều động bay lên để chụp ảnh hai tàu Trung Quốc, và bốn bức ảnh được đăng tải trên website Hải quân Mỹ, theo Want China Times. Nhưng hiện vẫn chưa rõ hai bên chạm trán như thế nào.

Soái hạm USS Blue Ridge gia nhập Hải quân Mỹ vào năm 1970, với nhiệm vụ chính là chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc và hỗ trợ thông tin tình báo cho Hạm đội 7 đóng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tàu này hiện được triển khai đến căn cứ của Hải quân Mỹ ở thành phố Yokosuka, Nhật Bản.

Want China Times cho biết họ đưa ra thông tin trên từ website Hải quân Mỹ. Thanh Niên Online truy cập vào website Hải quân Mỹ và các trang tin tức Mỹ khác, vẫn không thể tìm thấy thông tin này.

Vào năm 2013, một tàu hải quân Trung Quốc và một tàu chiến Mỹ cũng đã suýt đâm nhau trên biển Đông.

Phúc Duy

>> Tàu chiến Trung - Mỹ suýt đâm nhau trên biển Đông
>> Báo Mỹ: Gây hấn với Việt Nam ở biển Đông, Trung Quốc tự cô lập mình
>> Hạ nghị sĩ Mỹ: Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam tại biển Đông
>> Thượng đỉnh ASEAN trước thách thức biển Đông
>> Báo The Economics Times, Ấn Độ: Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại biển Đông không có căn cứ luật pháp quốc tế
>> Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel kêu gọi 'tránh căng thẳng ở biển Đông
>> Dư luận nước ngoài quan ngại hành vi 'gây hấn' của Trung Quốc ở biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.