Người biểu tình Thái Lan kéo đến tòa đại sứ Mỹ

19/12/2013 16:50 GMT+7

(TNO) Trưa nay 19.12, người biểu tình Thái Lan đã kéo đến tòa đại sứ Mỹ tại Bangkok để phản đối Mỹ can thiệp vào chuyện nội bộ của Thái Lan khi ủng hộ cuộc bầu cử sắp tới.


Người biểu tình bị cảnh sát chặn lại trước tòa đại sứ Mỹ

Sau khi diễu hành khắp đường phố ở Bangkok với hàng ngàn người tham gia, một nhóm khoảng 500 người biểu tình kéo đến trước tòa đại sứ Mỹ để phản đối bà đại sứ Kristie Kenney.

Người biểu tình định xông vào bên trong khuôn viên tòa đại sứ nhưng bị cảnh sát Thái Lan ngăn chặn từ bên ngoài. Sau đó, người biểu tình dựng cột cờ trước tòa đại sứ Mỹ và hát quốc ca.

Nititorn Lamlua, một lãnh đạo của phong trào biểu tình, nói rằng Mỹ không cần can thiệp vào chuyện nội bộ của Thái Lan. “Đây là đất nước chúng tôi, không phải là đất Mỹ mà các vị muốn nói gì thì nói”, lãnh đạo này nói.

Mấy ngày trước, Mỹ và một số nước lên tiếng lo ngại biểu tình ở Thái Lan và kêu gọi nước này sớm ổn định chính trị. Các nước này cũng tuyên bố ủng hộ cuộc bầu cử sắp tới.


Tình hình chính trị ở Thái Lan vẫn bất ổn với các cuộc biểu tình của người phản đối chính phủ

Tin, ảnh: Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Người biểu tình Thái Lan ‘trang trí’ dinh thủ tướng
>> Bê bối vụ hôi của trong biểu tình ở Thái Lan
>> Phe biểu tình Thái Lan vận động lập chính quyền mới
>> Phe biểu tình Thái Lan ra điều kiện bầu cử
>> Lãnh đạo phe biểu tình đòi 'đuổi' dòng họ Shinawatra khỏi Thái Lan
>> Biểu tình lớn chưa từng có, Thái Lan giải tán hạ viện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.