Lãnh án tử hình vì tham gia vận chuyển ma túy

20/07/2013 03:05 GMT+7

Ngày 19.7, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa (46 tuổi) và Trần Thị Phương Trinh (28 tuổi, đều ngụ TP.HCM) tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tháng 3.2012, Hoa quen với Trinh và được Trinh rủ đi vận chuyển quần áo cũ từ châu Phi về Philippines, mỗi chuyến được trả công 2.000 USD. Ngày 19.4.2012, Hoa và Trinh đi qua Campuchia, rồi Hoa mua vé máy bay đi Abjdian (Bờ Biển Ngà). Khi đến nơi, một phụ nữ người châu Phi đưa Hoa đi mua quần áo cũ và giao một chiếc vali. Ngày 30.4.2012, Hoa lên máy bay mang chiếc vali đi từ Abjdian đến Philippines. Tuy nhiên, nhà chức trách không cho nhập cảnh nên Hoa quay về Việt Nam. Khi Hoa xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì bị bắt giữ cùng 5 kg ma túy chứa thành phần methemphetamine giấu ở đáy vali.

Trong khi đó, từ tháng 6.2011, Trinh được một phụ nữ giới thiệu gia nhập vào đường dây vận chuyển ma túy quốc tế. Trinh đã 5 lần qua Mali, Mozambique nhận hàng từ những người gốc châu Phi, mỗi chuyến được trả công 1.200 USD. Sau đó, Trinh làm đầu mối giới thiệu nhiều người đi vận chuyển hàng, trong đó có Hoa để hưởng 200 USD/người.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.